"Vá" thân máy bay

08/10/2007 22:11 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Viện Bách khoa Rensselaer (Mỹ) đã chế tạo thành công một loại sợi carbon tổng hợp, có công dụng phát hiện những vết rạn nứt trên thân máy bay và tự động sửa chữa chỉ trong vòng vài giây kể từ khi vết nứt xuất hiện.

Khi có vết nứt trên thân máy bay, vật liệu này sẽ nóng lên và biến thành một loại bột keo đặc biệt để trám vào chỗ nứt. Sau khi trám vào vết nứt, nhiệt độ của bột keo sẽ giảm xuống và keo nhanh chóng đông đặc lại. Kết quả trong phòng thí nghiệm cho thấy sợi carbon thông minh trên có thể giúp phục hồi hơn 1/2 độ bền của loại vật liệu nguyên gốc. Phát minh này rất có ý nghĩa trong việc gia tăng độ bền cũng như tăng tính an toàn cho máy bay.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.