Việt Nam trúng thầu 14.000 tấn gạo tại Nhật Bản

31/10/2006 15:22 GMT+7

Trong những tháng gần đây, gạo Việt Nam liên tục trúng thầu tại thị trường Nhật Bản. Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết trong cuộc đấu thầu gạo ở thủ đô Tokyo ngày 27/10, Việt Nam lại trúng thầu 14.000 tấn gạo tẻ hạt dài.

Đây là lần thứ 6 kể từ đầu năm đến nay, gạo của Việt Nam trúng thầu tại Nhật Bản. Giá trung bình đợt đấu thầu lần này là 65.825 yen/tấn (tương đương 562 USD/tấn). Cùng trúng thầu với Việt Nam còn có Thái Lan, Mỹ và Úc.

Như vậy, sau 6 lần trúng thầu, tổng số gạo Việt Nam bán cho Chính phủ Nhật Bản từ đầu năm đến nay là 116.078 tấn, trong đó có 3.000 tấn gạo nếp. Năm 2005, ta chỉ trúng thầu 79.024 tấn, trong đó có 80 tấn gạo nếp. Để đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường kiểm tra chất Orysastrobin tồn đọng trong gạo và chấp hành tốt các quy định theo Luật vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.