Niềm vui của người cha đơn thân

05/10/2005 21:52 GMT+7

A.Banerjee, 45 tuổi, làm nghề kế toán tại Calcutta (Ấn Độ) đã vui mừng khôn xiết khi được bồng trên tay đứa con trai nặng 2,8kg mà ông trông mong bấy lâu nay.

Ông là người đàn ông độc thân đầu tiên ở Ấn Độ được làm cha nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nhờ một phụ nữ cho trứng và một phụ nữ khác chịu mang thai hộ mà ước nguyện của Banerjee đã trở thành hiện thực. Ông Banerjee đã đặt tên Arjun cho cậu con trai 4 ngày tuổi kháu khỉnh của mình. Thực ra, Banerjee từng có vợ nhưng đã ly dị cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều người cho biết Banerjee sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý trong việc giữ nuôi Arjun vì không ai trong hai phụ nữ cho trứng và nhận sinh hộ là vợ của ông. Riêng người cha đơn thân thì luôn tin tưởng rằng ông sẽ được công nhận là người cha hợp pháp của đứa trẻ.

C.Y
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.