Trong đó, tòa yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ động cơ giết người của Hoàng đối với nạn nhân Trần Phương Nam (người yêu của y). Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 20/7/2004, trên đường đưa hai chị em bạn gái đi ăn tối về bằng xe ô tô 4 chỗ ngồi, Hoàng gây tai nạn làm chết 1 người và bị thương 1 người tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi (Q.1, TP.HCM). Sau đó, Hoàng đã cho xe chạy ra Bình Thuận để lẩn trốn. Đến đây, Hoàng đã ra tay sát hại luôn bạn gái mình để bịt đầu mối. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Hoàng lại có nhiều lời khai bất nhất về động cơ sát hại cô Trần Phương Nam.
M.T
Bình luận (0)