Malaysia dùng vệ tinh để bảo vệ rừng

31/12/2008 17:51 GMT+7

Chính phủ Malaysia cho biết đang thực hiện chương trình có tên gọi Eye in the sky (tạm dịch là Nhìn từ không trung), sử dụng các hình ảnh từ vệ tinh để chống lại những kẻ phá rừng.

Từ năm 1990 đến nay Malaysia đã bị mất hơn 13% diện tích rừng kể cả vùng đảo Borneo, nơi có khu rừng nguyên sinh thuộc sở hữu của 3 nước Malaysia, Indonesia và Brunei. Quỹ thiên nhiên hoang dã thế giới ước lượng, trong tổng số gỗ xuất đi từ Malaysia có 1/3 là khai thác lậu.

Tạ Xuân Quan (Theo Yahoo New)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.