Liên quan vụ án Hai Chi tại Bình Thuận: Em ruột Hai Chi đe dọa người bị hại

04/10/2007 16:49 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, anh Phạm Văn Hậu và chị Phạm Thị Tuy ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân là người bị hại trong vụ án Hai Chi cho biết ngay sau phiên tòa ngày 3.10, khi anh Hậu và chị Tuy còn dắt xe trong sân tòa án tỉnh thì bị một em ruột của Hai Chi (thường gọi: Cu "em") xông tới đe dọa, chửi bới.

Anh Hậu kể, Cu "em" đã dùng nhiều lời lẽ mạt sát và hăm dọa anh vì đã khai trước tòa chi tiết vụ cướp xe Suzuki mà Hai Chi và vợ bé là Lê Thị Thu Hằng thực hiện trước đây (vì vụ án này mà Hằng bị án 3 năm tù treo). Anh Hậu cho biết sẽ làm đơn gửi Công an huyện Hàm Tân đề nghị giúp đỡ.

Dù gia đình Hai Chi đã có 5 người vào tù, nhưng thực tế cho thấy thế lực "tay chân" của Hai Chi vẫn còn rất mạnh và hiện nhiều người dân vẫn còn sợ chúng trả thù.

     Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.