Bị can Hiếu (SN 1972, trú tại P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) quen với Bùi Quang Hưng (là bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc bị xét xử năm 2007) từ năm 2004 nên cho Hưng biết việc mình tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng và đề nghị Hưng nhận độ, tiền đặt cược của các con bạc, sau đó chuyển lại cho Hiếu và hưởng lợi 2%. Đến đầu tháng 9.2005, Hiếu đã cung cấp cho Hưng mạng cá độ bóng đá để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc của Hiếu.
Sau khi Hưng bị bắt, Hiếu đã bỏ trốn, cho đến ngày 20.1.2009 ra đầu thú. Kết luận điều tra cho thấy Hưng đã nhận của các con bạc rồi chuyển vào mạng của Hiếu khoảng 25 triệu đồng và 530.000 USD. Ngoài ra, Hiếu còn phạm tội đánh bạc với Tuấn Anh và Toàn. Bị can Hoàng là đồng phạm giúp cho Hưng và Hiếu trong việc tổ chức đánh bạc. Dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào thời gian tới.
Nhóm PV Xã hội
Bình luận (0)