7 ô tô đâm vào nhau

21/11/2004 23:29 GMT+7

Tối 20/11, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên xa lộ Hà Nội (Q.9, TP Hồ Chí Minh). Xe khách 52 chỗ (biển số 53N - 2505) lưu thông từ hướng ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn, khi đến gần ngã tư RMK đã tông vào phía sau xe du lịch (biển số 52X - 3423).

Sau khi tông vào xe du lịch, theo đà, xe khách lao thẳng vào xe ô tô biển số 52X - 3876 chạy phía trước rồi tiếp tục "đẩy" 3 xe phía trước "húc" nhau, gồm các xe có biển số 52V - 1620, 60L - 2733 và 52M - 7465. Do thắng không kịp, xe du lịch biển số 52S - 9783 cũng lao thẳng vào phía sau xe khách 52 chỗ. Tai nạn khiến 7 ô tô bị hư hỏng.

* Quần chúng cùng dân phòng bắt cướp. Một vụ cướp táo bạo vừa xảy ra tại nhà số 1 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Nguyễn Thanh Chiến (36 tuổi, ngụ tại Q.3) đến nhà trên giả vờ hỏi mượn cây viết ghi địa chỉ của người quen rồi bất ngờ rút dao uy hiếp, nhét chanh vào miệng chị Phan Thị Kiều Oanh (23 tuổi) và cướp 1 chiếc điện thoại di động. Nạn nhân vùng thoát được và tri hô, quần chúng đã vây bắt được tên cướp giao công an xử lý.

Trước đó, tại khu vườn tràm thuộc khu phố 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, dân phòng khi tuần tra đã bắt quả tang Nguyễn Chí Thanh (18 tuổi, quê ở Cần Thơ) và Thái Hồ Ban (18 tuổi, quê ở Khánh Hòa) đang dùng mã tấu khống chế các anh Trịnh Duy An (28 tuổi) và Lê Văn Kiều (21 tuổi, quê ở Thanh Hóa) để cướp tài sản.

* Một nhân viên chiếm đoạt cả chục tỉ đồng. Cơ quan điều tra Công an Tiền Giang vừa tiến hành niêm phong nhiều nhà và đất (gần 20.000m2) tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai của bị can Trần Văn Thịnh - nhân viên Công ty Tigetraco do có hành vi chiếm đoạt tài sản. Bị can đã khai nhận hành vi lấy cắp xăng dầu, thu lợi bất chính diễn ra từ năm 2001 đến tháng 9/2004 với tổng giá trị tài sản khoảng 16,6 tỉ đồng. Vụ việc bị đổ bể khi lãnh đạo công ty bất ngờ kiểm tra ngày 21/9 và phát hiện Thịnh đã ký nhận trên 2 phiếu xuất 12m3 xăng A92 và 150m3 xăng A90 nhưng chỉ nhập kho số xăng A92. Mánh lới này được thực hiện trót lọt suốt mấy năm mà không ai phát hiện.

* Say rượu, đốt cả nhà cha ruột. Chiều 20/11, Lê Thanh Quân (23 tuổi, ngụ tại ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, H.Tân Trụ, Long An) nhậu say về nhà gây sự với mọi người trong gia đình. Chưa hả dạ, y bật quẹt đốt nhà của cha ruột là ông Lê Văn Nghề (49 tuổi). Thấy y quá hung hãn nên không ai dám can ngăn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản và ngôi nhà trị giá hơn 50 triệu đồng.

* Vỡ hụi bạc tỉ. Công an P.12, Q.Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) vừa nhận được đơn của 35 người ở P.12, Q.Bình Thạnh tố cáo bà Đinh Thị Định (ngụ cùng phường) tổ chức chơi hụi và đã giật của họ hơn 1 tỉ đồng. Bước đầu công an đã làm việc với 23 nạn nhân và họ khai tổng số tiền bị giật là 483 triệu đồng.

Đàm Huy - Thanh Hồng - X.Q - Khôi Nguyên - T.Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.