Phá băng ma túy xuyên quốc gia

14/12/2010 00:52 GMT+7

Hôm 13.12, Trung tâm Phối hợp Việt - Úc chống tội phạm xuyên quốc gia (JTCC) cho biết cảnh sát của Việt Nam, Campuchia, Úc vừa phối hợp triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do người gốc Phi cầm đầu và bắt giữ hai đối tượng nữ, thu 3 kg ma túy dạng ICE (methylamphetamine tinh thể chất lượng cao).

Hai đối tượng là Rohy Mach (30 tuổi) và em gái Ma Ry Am (24 tuổi), người dân tộc Chăm, quốc tịch Việt Nam, cùng đăng ký hộ khẩu tại số 445 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM.

Qua trao đổi, xử lý thông tin, JTCC phát hiện hai chị em Rohy Mach thường xuyên xuất, nhập cảnh từ Việt Nam sang Campuchia, sau đó đi Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia... có nhiều dấu hiệu đáng ngờ về hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia. JTCC cho biết Rohy Mach và Ma Ry Am không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên đi nước ngoài.

Chỉ tính riêng năm 2010, Rohy Mach đã 10 lần sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Ma Ry Am 16 lần đi Hồng Kông, Singapore, Malaysia... JTCC đã phối hợp với lực lượng ASEANpol, Văn phòng liên lạc Cảnh sát Úc tại TP.HCM, Trung tâm Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Campuchia (TCT) và các cơ quan chức năng tiến hành theo dõi.

Ngày 22.11, JTCC phát hiện Rohy Mach và Ma Ry Am lên xe buýt từ TP.HCM đi Tây Ninh để sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Lực lượng phối hợp và trinh sát TCT đã bám sát Rohy Mach và Ma Ry Am từ khi nhập cảnh vào Campuchia. Tại đây, trinh sát phát hiện Rohy Mach và Ma Ry Am “nhận quà” gửi đi nước ngoài từ một số đối tượng người gốc châu Phi.

Ngày 24.11, Rohy Mach và Ma Ry Am ra sân bay Phnom Penh để đi Malaysia, TCT đã tổ chức lực lượng kiểm tra và phát hiện 3 kg ma túy dạng ICE giấu trong túi xách. Rohy Mach và Ma Ry Am bị bắt giữ và bị thu toàn bộ tang vật.

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.