Trung Quốc: 297 thành phố không có hệ thống xử lý chất thải

17/10/2005 22:42 GMT+7

Theo báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng Trung Quốc, 297 thành phố ở đất nước đông dân nhất thế giới này hiện chưa có hệ thống xử lý chất thải. Tính đến nay, đã có 708 nhà máy xử lý chất thải được xây dựng tại 661 thành phố với công suất xử lý 49,12 triệu mét khối nước thải/ngày, gấp đôi so với năm 2000.


Tổng lượng chất thải được xử lý mỗi năm là 16,28 tỉ mét khối, tức được gần 50% chất thải đô thị và cao hơn 43% so với năm 2000. Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng ở Trung Quốc đã gây trở ngại cho việc xử lý chất thải. Do quản lý kém, một số nhà máy ở các tỉnh Sơn Tây, Cam Túc, khu vực Nội Mông... đã không hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, nhiều nhà máy chỉ hoạt động một phần do được xây dựng với quy mô quá lớn so với nhu cầu thực tế.  (CD)

A.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.