Mỹ mất liên lạc với tên lửa

27/10/2010 23:11 GMT+7

Tổng thống Barack Obama vừa được báo cáo về một lỗi phần cứng khiến 50 trong tổng số 450 tên lửa đạn đạo hạt nhân xuyên lục địa (ICBM) của Mỹ bị “rớt mạng” trong khoảng 45 phút.

Reuters hôm qua dẫn lời một quan chức cho biết sự cố trên xảy ra tại căn cứ không quân F.E.Warren ở bang Wyoming, 1 trong 3 nơi đặt kho tên lửa Minuteman III hôm 23.10. Một trong 5 máy tính trung tâm bị mất tín hiệu liên lạc với số tên lửa trên. Nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân của sự cố. Tuy nhiên, giới chức Mỹ không tin có virus hay các tác nhân bên ngoài đồng thời loại trừ khả năng bị tin tặc tấn công.

Họ cũng khẳng định tên lửa vẫn có thể được phóng, nếu cần, bằng cách kích hoạt các hệ thống dự phòng. Các chuyên viên kỹ thuật tên lửa đã mất 45 phút để giải quyết sự cố và khôi phục tín hiệu liên lạc với các tên lửa, và thêm 15 phút nữa để phục hồi các máy tính ở căn cứ F.E.Warren.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.