Khoảng tháng 11/2003, Công ty Xây dựng thương mại được chỉ định thầu trong việc thi công phá dỡ công trình cầu sắt Tân An (Long An) với tổng trị giá 3,1 tỉ đồng. Công ty đã giao cho xí nghiệp của ông Cường thực hiện, ông ta đã không làm mà lại khoán 1 tỉ đồng cho một tư nhân ở Long An. Sau khi hoàn thành, phía chủ đầu tư đã thanh toán cho ông Cường 2,83 tỉ đồng. Để hợp thức hóa, rút trót lọt số tiền chênh lệch, giám đốc Cường đã câu kết với hai doanh nghiệp khác tại TP.HCM là Công ty cổ phần Xây lắp QCC do Đinh Trọng Quý làm giám đốc và Công ty cổ phần Vận tải Mê Kông do Nguyễn Văn Hòa làm giám đốc, lập khống các hợp đồng kinh tế, chứng từ đầu vào để hạch toán chi phí giả, rút khoản tiền chênh lệch lên tới 1,02 tỉ đồng.
Ngày 1/10, Công an Hà Nội đã có lệnh khởi tố vụ án với tội danh "tham ô tài sản" và tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo TTXVN
Bình luận (0)