Bão 17W sẽ không chung sức với bão 16W?

02/10/2007 10:23 GMT+7

(TNO) Chỉ sau một ngày, vùng nhiễu động ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão 17W, tên địa phương của Philippines là Ineng. Cảnh báo số 2 của Trung tâm phối hợp dự báo bão của Mỹ (JTWC) đã nối dài đường dự báo, bão 17W hướng lên Đài Loan trong vài ngày tới với sức gió rất mạnh. Các mạng dự báo khác cũng thống nhất đường đi này. Philippines dự báo, bão 17W di chuyển chậm trong 12 đến 24h tới theo hướng tây tây bắc.

Dự báo đường đi của bão 17W trong 5 ngày tới (theo dự báo của Weathe Underground - Nhật bản)

Nó sẽ tăng cấp bão nhiệt đới  từ sáng thứ sáu, 5.10, trực chỉ phía bắc Đài Loan. Nếu gió nghịch chiều tiếp tục thúc thủ, bão sẽ đạt sức gió 175km/h trước khi đổ bộ lên bờ biển phía bắc Đài Loan sáng chủ nhật 7.10. Hồi 4h sáng 2.10, bão 17W có sức gió tối đa 65km/h, giật 85km/h, áp suất trung tâm 996 milibars (hPa), di chuyển hướng đông nam, mỗi giờ 7km. Bão có kích thước rộng 500km, cột sóng biển cao tối đa 3,6m.

Như vậy, hiện có hai bão song hành hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương: 16W (Lekima) và 17W (Ineng). Liệu hai bão này có hợp lực nhau? TS Trần Tiễn Khanh (Mỹ) nhận định: “Hy vọng bão 17W sẽ không vào biển Đông để chung sức cùng bão Lekima đổ bộ vào VN. Tuy nhiên, diễn biến bão rất phức tạp, các dự báo xa đều tương đối, cần tiếp tục theo dõi các dự báo mới!”

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.