Can dự trước, can thiệp sau

21/11/2011 00:29 GMT+7

Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama cử Ngoại trưởng Hillary Clinton đi Myanmar ngay trong tháng tới khiến dư luận có phần bất ngờ. Đây là một trong những biện pháp thể hiện và triển khai chính sách quan tâm ưu tiên hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Can dự sâu và chủ động hơn vào các diễn biến ở khu vực là một trong những định hướng của Mỹ. Mới chỉ can dự chứ chưa can thiệp, nhưng can dự để mở đường can thiệp hoặc không buộc phải can thiệp. Bà Clinton được cử đi Myanmar vào thời điểm hiện tại là vì thế.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama cử Ngoại trưởng Hillary Clinton đi Myanmar ngay trong tháng tới khiến dư luận có phần bất ngờ. Đây là một trong những biện pháp thể hiện và triển khai chính sách quan tâm ưu tiên hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Can dự sâu và chủ động hơn vào các diễn biến ở khu vực là một trong những định hướng của Mỹ. Mới chỉ can dự chứ chưa can thiệp, nhưng can dự để mở đường can thiệp hoặc không buộc phải can thiệp. Bà Clinton được cử đi Myanmar vào thời điểm hiện tại là vì thế.

Mỹ không thể phủ nhận những thay đổi chính trị rõ rét, đáng kể và rất quan trọng ở Myanmar trong thời gian qua. Myanmar cũng đang tự định lại vị trí của mình trong tương quan lực lượng và cục diện quan hệ ở khu vực, điều chỉnh chính sách với cả những đối tác mà trước đó những điều chỉnh này không thể có. Nước này lại sắp đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN.

Với quyết định nói trên, ông Obama nhằm tác động vào nội bộ Myanmar và chủ định phân hóa nước này với những đồng minh lâu nay. Đó cũng còn là một cách tranh thủ ASEAN sau khi Myanmar được giao cương vị chủ tịch luân phiên của khối vào năm 2014. Bước đi ngoại giao này chưa có nghĩa là quan hệ giữa Washington và Naypyidaw đã được cải thiện nhưng nó phát đi thông điệp để ngỏ khả năng quan hệ ấy có thể được bình thường hóa, đồng thời hậu thuẫn phe đối lập ở Myanmar. Ông Obama cũng có chủ ý dùng chuyện này để thuyết phục dư luận rằng những tuyên bố chính sách mới về khu vực châu Á - Thái Bình Dương không phải nói rồi để đấy.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.