Nghi ngờ dẫn đến tai ương

27/10/2005 23:16 GMT+7

Ngày 26/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Công (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) mức án chung thân về tội "giết người".

Công và chị Nguyễn Thị Yến là anh em cùng mẹ khác cha, sống chung dưới một mái nhà. Chị Yến bị tật nguyền sống bằng nghề ăn xin nhưng cũng dành dụm được ít tiền. Do thỉnh thoảng thấy mất tiền nên chị Yến nghi ngờ và hay cãi nhau với Công. Ngày 28.3.2005, chị Yến lại phát hiện mất tiền, cho rằng Công là thủ phạm nên gây gổ với Công. Tức mình, Công chạy tìm dao đâm chị Yến chết.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.