Lâm Đồng có 4 chức danh chủ chốt không có phiếu 'tín nhiệm thấp'

12/07/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Chiều 12.7, HĐND tỉnh Lâm Đồng (kỳ họp thứ 7, khóa 8) đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu ra.

>> “Tín nhiệm thấp” nên từ chức

Có 70/72 đại biểu HĐND tham gia bỏ phiếu (vắng 2 đại biểu).

Theo đó, Lâm Đồng có 4 chức danh chủ chốt không có phiếu “tín nhiệm thấp", gồm: Ông Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Đình Mùi - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Yên - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Người có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất là ông Hà Phước Toản, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, với 62 phiếu (88,57%).

Ông Phùng Khắc Đồng, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh, là người có phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất với 37 phiếu (52,86%).

Gia Bình

>> Khánh Hòa có 6 chức danh chủ chốt không có phiếu 'tín nhiệm thấp
>> Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất
>> Tín nhiệm thấp thì phải nhìn lại mình
>> Bị tín nhiệm thấp sẽ chủ động xin từ chức
>> Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.