Để có chỉ số thông minh cao

22/12/2009 18:25 GMT+7

Đó là bạn hãy năng tập luyện thể thao để có sức khỏe thể chất khỏe khoắn. Số là các nhà khoa học thuộc Học viện Sahlgrenska và Đại học Sahlgrenska (Thụy Điển) đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành có thân hình khỏe khoắn thường có chỉ số thông minh cao, theo báo The Times of India.

Để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã khảo sát ở 1,2 triệu nam giới Thụy Điển, sinh từ năm 1950 đến năm 1976. Kết quả cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa thể hình rắn chắc với chỉ số thông minh cao. “Có cơ thể khỏe khoắn nghĩa là bạn cũng có một trái tim khỏe mạnh và phổi hoạt động tốt, vì thế não bạn nhận được nhiều khí ô-xy”, Michael Nilsson, giáo sư tại Học viện Sahlgrenska, nói. Cuộc khảo sát cũng cho thấy ở những ai cải thiện sức khỏe thể chất trong khoảng thời gian từ 15-18 tuổi, khả năng nhận thức của họ cũng tăng đáng kể.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.