42 tuổi, trú tại xã Ea Mđró, H.Cư Mgar (Đắk Lắk) về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Chinh là mẹ nuôi của Trịnh Văn T., học sinh lớp 9 của một trường phổ thông ở H.Cư Mgar.
Đầu tháng 6.2010, trường của T. tổ chức cho học sinh đi tham quan tại Nha Trang (Khánh Hòa), Chinh đã cùng T. tham gia chuyến đi này. Khi đến TP Buôn Ma Thuột, Chinh dùng tiền giả đi mua 2 chiếc điện thoại di động tại một tiệm trên đường Phan Chu Trinh với thủ thuật dùng 3 tờ tiền giả loại 500.000 đồng kẹp với 3 tờ tiền thật cùng mệnh giá. Tuy nhiên, khi hai mẹ con Chinh rời khỏi tiệm thì chủ tiệm phát hiện số tiền nhận được là tiền giả đã vội cấp báo cơ quan công an.
Ngay sau đó, Chinh cùng con trai bị công an bắt giữ. Chinh khai đã mua 20 triệu đồng tiền giả ở Thái Nguyên mang về để... xài dần.
Cơ quan điều tra xác định do T. không biết số tiền mẹ đưa cho mình là tiền giả nên hành vi của T. không cấu thành tội phạm.
Trung Nguyên
Bình luận