Lâm tặc tấn công rừng nguyên sinh 100 năm tuổi

14/11/2008 23:39 GMT+7

Thông tin từ H.Phước Sơn (Quảng Nam), những ngày qua lâm tặc đã tấn công khu rừng nguyên sinh trên 100 năm tuổi ở xã Phước Hòa. Tại hiện trường, đội kiểm tra liên ngànhphát hiện nhiều gốc gỗ chò có đường kính trên 1,5m vừa bị đốn hạ. Đây là khu vực rừng có nhiều loại gỗ quý, trữ lượng cao.

Lâu nay, khu rừng gần như giữ được tính nguyên vẹn bởi lâm tặc không có đường vận chuyển. Hiện nay, H.Phước Sơn đã mở đường tránh thủy điện Đăk My 4 sang giáp với khu rừng nên lâm tặc dễ bề tàn phá rừng. Điều đáng lưu ý là không hiểu lâm tặc đã vận chuyển gỗ quý ra khỏi địa bàn huyện bằng cách nào, trong khi hai trục đường QL 14E và đường Hồ Chí Minh ra vào Phước Sơn đều có trạm kiểm soát.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.