Đà Nẵng: Bán hàng rong không đúng quy định bị phạt đến 400.000đ

11/10/2005 00:12 GMT+7

Ngày 10/10, UBND TP Đà Nẵng công bố quy định xử lý những trường hợp đánh giày, bán vé số, bán sách báo và bán hàng rong trên những tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hùng Vương và tại Bảo tàng Điêu khắc Chămpa, Quảng trường 29/3, trên cầu Sông Hàn nếu vi phạm quy định do thành phố ban hành sẽ bị xử phạt từ 10.000-40.000đ.

Những hành vi lợi dụng trẻ em, người tàn tật nhằm trục lợi; đeo bám, chèo kéo khách du lịch; thô thiển, thiếu văn hóa sẽ bị phạt tiền từ 20.000-100.000đ. Đáng chú ý những trường hợp dùng loa phóng thanh, chiêng, còi, kèn hoặc tụ tập đông người để bán hàng rong ở những nơi công cộng mà không được cơ quan thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 100.000-400.000đ.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.