Danh sách bạn đọc đóng góp cứu trợ miền Trung

14/11/2010 23:46 GMT+7

- Ngày 26.10 ( tiếp theo ) Trần Thị Huệ (136A Nguyễn Cư Trinh, Q.1): 1 thùng quần áo; Nguyễn Thị Hoa (USA): 100 USD; Hồ Minh Đức (Q.Tân Phú): 2.000.000đ; Hồ Thục My, Nguyễn Quang Thụy, Hồ Minh Tân, Hồ Phúc Sơn (Q.Tân Phú): 8.000.000đ.

Gia đình chị Nga (Q.10): 1.000.000đ; Trần Sơn (SV ở Đức): 100 USD; chị Hoa (Q.7): 1.000.000đ; Hương, Thịnh (A1C Cống Quỳnh, Q.1): 500.000đ, quần áo; cô Nguyễn Thị Sửu (Q.1): 100.000đ; trường CĐ nghề Việt Mỹ (VATC) (21 Lê Quý Đôn, Q.3): 40.000.000đ và 3 bao quần áo; Trần Kim Long (Công ty TNHH Anh Mỹ - Sài Gòn): 300 USD; Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (BITAS) (1016A hương lộ 2, Q.Bình Tân): 300đôi giày dép các loại (tương đương 27.048.000đ); Công đoàn Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất: 10.000.000đ; Trung tâm viễn thông Điện lực miền Nam (384 Bến Chương Dương, Q,1): 10.150.000đ.

* Đà Nẵng: Nguyễn Thị Hường (613 Ngô Quyền): 150.000đ; Trần Thị Duy Khương (65 Nguyễn Thị Minh Khai): 1.000.000đ; Phùng Lạng (84 Lê Hồng Phong): 1.000.000đ; Công ty CP IMG Huế (chuyển khoản): 109.474.000đ.

* Đà Lạt: Bạn đọc: 100.000đ và quần áo; Nguyễn Xuân Minh (16A Tô Hiến Thành): 200.000đ; Dương Anh Nhật (2 Trần Hưng Đạo): 100.000đ; Lê Văn Tú (42/36 Nam Hồ, P.11): 2.000.000đ; chị Hoa (Phạm Hồng Thái): 100.000đ; Minh Ý (Trại Mát): 2.000.000đ; Lê Thị Thu (8 Trần Quý Cáp): quần áo, giày dép.

* Nha Trang: Nguyễn Thị Phượng (39/100 Nguyễn Trãi): 300.000đ và quần áo; bạn đọc: 1.000.000đ; tập thể lễ tân Khách sạn Hải Yến: quần áo; Hội doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa, CLB Dưỡng sinh Kinh Lạc: quần áo.

Báo Thanh Niên chân thành cám ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.