Khởi tố thủ quỹ Ban Điều hành bến xe tàu Cà Mau

24/11/2011 01:11 GMT+7

Ngày 23.11, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Đào Thị Nga (SN 1969, ngụ P.5, TP.Cà Mau), nguyên thủ quỹ Ban Điều hành bến xe tàu tỉnh Cà Mau về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 23.11, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Đào Thị Nga (SN 1969, ngụ P.5, TP.Cà Mau), nguyên thủ quỹ Ban Điều hành bến xe tàu tỉnh Cà Mau về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết luận của Đoàn thanh tra Sở GTVT tỉnh Cà Mau, trong tổng số tiền sai phạm hơn 1 tỉ đồng tại ban điều hành, bà Nga lấy quỹ chi xài cá nhân 400 triệu đồng, chiếm dụng 400 triệu đồng và gần 500 triệu đồng thất thoát chưa được làm rõ. Đoàn thanh tra còn phát hiện mất 400 triệu đồng và quỹ tiền mặt của đơn vị chỉ có trên sổ sách.

Trước đó, ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, đã có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh vào cuộc, làm rõ những sai phạm của tập thể, cá nhân ban điều hành; trong đó, có việc thủ quỹ ban điều hành khai việc chỉnh sửa chứng từ là do sự chỉ đạo của ông Lê Hoàng Ngon, Phó giám đốc Sở GTVT kiêm Trưởng ban điều hành.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.