Đánh bom đẫm máu làm rung chuyển Karachi

12/11/2010 14:14 GMT+7

(TNO) Một nhóm các tay súng chống đối chính phủ với vũ khí trang bị tận răng đã tấn công ào ạt vào một trụ sở cảnh sát ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan vào tối 11.11, khiến 20 người thiệt mạng và ít nhất 130 người khác bị thương.

Hãng AFP đưa tin trụ sở cảnh sát bị tấn công là Cơ quan Điều tra tội phạm tại Karachi, nơi dùng để giam giữ các nghi can khủng bố.

Trong khi lực lượng cảnh sát tại đây đang vất vả đọ súng với các tay súng thì một xe tải chứa đầy chất nổ đã đâm sầm vào bức tường tòa nhà, phát nổ và phá hủy gần như toàn bộ tòa nhà này, theo hãng tin BBC.

 

 Hơn 100 người đã bị thương trong vụ đánh bom này - Ảnh: AFP

Các nhân chứng kể lại với hãng tin AFP rằng, vụ nổ trên đã để lại một cái hố rộng tới 12 mét tại trụ sở Cơ quan Điều tra tội phạm và làm rung chuyển cả thành phố Karachi này.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy, thi thể nạn nhân nằm vương vãi khắp nơi, đây đó người ta dáo dác tìm thân nhân.

Lực lượng Taliban tại Pakistan sau đó đã lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm.

Karachi là thành phố có khoảng 16 triệu dân và là trung tâm kinh tế lớn ở Pakistan.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.