New York đang trở nên nguy hiểm hơn

28/12/2006 22:07 GMT+7

Số vụ giết người tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, trong đó có New York, tăng đến mức báo động trong năm nay, sau khi đã giảm khá đều đặn trong những năm trước. Tại một số thành phố, số người bị giết đã tăng tới mức kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo nhà chức trách, có 579 vụ giết người được thống kê tại New York từ đầu năm cho đến ngày 24.12, tăng gần 10% so với năm ngoái.

Tại Chicago, số người bị giết tăng 3,3%, thành phố Oakland (California) tăng 57%, New Haven (Connecticut) tăng 50%. Những con số trên đây bao gồm cả những người bị tấn công vào các năm trước nhưng đến năm nay mới chết.

Theo các chuyên gia an ninh xã hội, sự hình thành các băng đảng tội phạm, nạn nghiện hút ma túy và xu hướng rút súng ra để thị uy của lớp trẻ chính là nguyên nhân khiến số vụ giết người tăng. (AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.