Thành phố Cần Thơ đón xuân

15/01/2004 22:49 GMT+7

Từ đêm 27, 28, 29 Tết, công chúng thành phố Cần Thơ có thể đến Công viên Lưu Hữu Phước để thưởng thức liên hoan Tiểu phẩm xuân và tiếng hát quê hương trên một sân khấu lưu động. Đêm văn nghệ mừng Xuân đón giao thừa được diễn ra tại bến Ninh Kiều sẽ được bắt đầu lúc 19 giờ 30 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Một bộ phim tư liệu Tây Đô thủ phủ miền Tây sẽ được trình chiếu tại đây để chào đón sự kiện Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Sau đó sẽ diễn ra vòng chung kết Thời trang Xuân do Đội người mẫu Tây Đô thực hiện, múa lân nghệ thuật, tiểu phẩm Thiên đình mở hội mừng xuân, các ca khúc mừng xuân do các nghệ sĩ TP HCM và sinh viên Trường ĐH Cần Thơ thực hiện. Đêm hội sẽ được kết thúc bằng tiết mục bắn pháo hoa tầm cao trên sông Hậu.

Tại Công viên nước Cần Thơ, từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, mỗi buổi sáng đều có chương trình ca nhạc phục vụ, rút thăm, xổ số hái lộc đầu xuân. Tại khu Công viên Quân khu 9, từ 30 Tết đến mùng 3 đều thiết kế các chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang, múa lân nghệ thuật. Tại Khu ẩm thực Hoa Sứ diễn ra liên hoan Các món ăn Nam Bộ. Hội Văn học nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức triển lãm 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề Cần Thơ trên đường phát triển, tại Bảo tàng TP Cần Thơ triển lãm ảnh nghệ thuật thời sự về Cần Thơ đất nước con người, Hội báo Xuân được tổ chức tại Thư viện tỉnh Cần Thơ.

Trương Công Khả

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.