Đường dây buôn lậu ô tô hầu tòa

20/09/2006 23:33 GMT+7

Ngày 20.9, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Hiển (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 10 năm tù, Nguyễn Thành Nguyên (26 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Lê Văn Tiếp (30 tuổi, em trai Hiển) 3 năm tù (án treo), Nguyễn Phước Tài (30 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) 4 năm tù, Lê Minh Khánh (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 6 năm tù về cùng tội "buôn lậu".

Biết giá xe ô tô ở Campuchia thấp hơn giá xe trong nước nhiều nên Hiển đã tìm mua xe cũ giá rẻ ở trong nước để lấy biển số, số khung, bloc máy sau đó thay vào những chiếc xe có nguồn gốc Campuchia nhập lậu tiêu thụ trong nước. Từ cuối năm 2002 đến 1.2005, Hiển đã nhập lậu 12 chiếc xe các loại (BMW, Mercedes, Kia, Lexus, Toyota, Daewoo...) từ Campuchia về Việt Nam trị giá trên 1,6 tỉ đồng và đã tiêu thụ trót lọt. Ngoài ra, Hiển còn mua lậu 1 xe Spacy với giá 1.200 USD đục lại số khung, máy giao cho em trai là Lê Văn Tiếp sử dụng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.