Indonesia lại rung chuyển vì động đất

09/11/2009 17:11 GMT+7

(TNO) Hôm nay (9.11), một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh West Nusa Tenggara (Indonesia), khiến ít nhất hai người thiệt mạng và gần 90 người khác bị thương, thông tấn xã Antara dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này cho biết.

Ông Rustam Pakaya - người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Indonesia - cho biết sáu trong số 88 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Trận động đất trên đã phá hủy hai cơ sở y tế và 282 tòa nhà khác, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Pakaya.

 

Một học sinh Indonesia buồn bã đứng gần lớp học đã bị đổ sập do trận động đất mạnh 7,6 độ Richter gây ra tại tỉnh Tây Sumatra hôm 12.10 - Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Priyadi Kardono của Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia cho biết bốn trường học đã bị đổ sập tại thị trấn Bima.

Thời gian gần đây, các tỉnh Tây Sumatra và Tây Java lần lượt cũng đã bị các trận động đất mạnh 7,6 độ Richter và 7,3 độ Richter tàn phá, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Indonesia với hơn 230 triệu dân nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, quanh năm đối phó với động đất.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.