Cận cảnh ngôi sao giẫy chết

11/04/2013 13:52 GMT+7

(TNO) Các nhà thiên văn học châu u vừa công bố hình ảnh của một ngôi sao cách Trái đất 3.300 năm ánh sáng, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng trước khi biến mất vĩnh viễn.

(TNO) Các nhà thiên văn học châu u vừa công bố hình ảnh của một ngôi sao cách Trái đất 3.300 năm ánh sáng, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng trước khi biến mất vĩnh viễn.

>> Những ngôi sao cô độc

Hình ảnh ấn tượng trên, đã lọt vào tầm ngắm của kính thiên văn cực đại thuộc Đài Quan sát Nam u (ESO) tại Chile, cho thấy một đám mây khí xanh lục tỏa sáng, gọi là tinh vân hành tinh.

Cận cảnh ngôi sao giẫy chết
Hình ảnh tương lai của mặt trời, trong vài tỉ năm nữa - Ảnh: ESO

Tinh vân hành tinh xuất hiện vào giai đoạn cuối cuộc sống của mọi sao có kích thước cỡ mặt trời hoặc hơn.

“Cái mà chúng ta đang nhìn thấy là một ngôi sao già cỗi đã tống một phần khí quyển vào không gian, và hiện được bao bọc bởi một bong bóng lớn làm từ khí tỏa sáng”, RIA-Novosti dẫn lời phát ngôn viên ESO Richard Hook.

“Sẽ đến lượt mặt trời, trong vòng vài tỉ năm nữa”, ông Hook dự đoán.

Khí ô xy đã mang lại sắc xanh lục cho bong bóng khí, trong khi ánh sáng trắng - xanh kế đó là “lõi cực nóng của ngôi sao, vốn sẽ dần nguội lại và cuối cùng tắt ngúm”, ông Hook giải thích.

Ngôi sao đang giẫy chết lần đầu tiên được quan sát vào cuối thế kỷ 19.

Hạo Nhiên

>> Tiểu hành tinh từng “nướng” trái đất
>> Phát hiện hệ thống một hành tinh với bốn ngôi sao
>> Phát hiện ngôi sao lớn gấp 300 lần mặt trời
>> Bản đồ mới về các hệ thống ngôi sao
>> Nga muốn cùng Mỹ "bắt" tiểu hành tinh
>> Chụp được ảnh hành tinh hai mặt trời
>> Nga muốn lập "lá chắn tiểu hành tinh
>> Dải Ngân hà chứa 17 tỉ hành tinh cỡ Trái đất
>> Sao "nuốt" hành tinh
>> Dùng tiểu hành tinh chắn mặt trời
>> Siêu hố đen quay với tốc độ ánh sáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.