Sự mê đắm trong tình yêu chỉ kéo dài 1 năm

30/11/2005 22:55 GMT+7

Tim bạn đập dồn dập, bạn có cảm giác lâng lâng và hành động hơi bị ngu ngốc. Tất cả các cảm giác trên chứng tỏ bạn đang si mê cuồng dại trong tình yêu và những tưởng không có ai trên đất trời này ngoài bạn cùng với người yêu dấu. Giờ đây, các nhà khoa học chứng minh được rằng cảm giác trên không kéo dài quá một năm.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Pavia (Ý), cảm xúc mạnh mẽ đó ở những người mới yêu nhau đều do một nhân tố gọi là nhân tố tăng trưởng tế bào (NGF) gây nên. Nhóm nhà khoa học đã phát hiện sự cách biệt lớn về NGF giữa những đôi mới yêu nhau với những người không có tình yêu và những người đang có các mối quan hệ kéo dài. Nhưng sau 1 năm với cùng một người yêu, số lượng "nhân tố yêu" trong máu của họ giảm xuống bằng với những nhóm khác. (Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.