Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ

25/10/2005 22:52 GMT+7

Sáng qua 25.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn lần XX (2005 - 2010) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Bí thư Đảng ủy Khối dân vận T.Ư Lê Thanh Đạo; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Vũ Trọng Kim; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Hoàng Bình Quân; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đào Ngọc Dung, một số lãnh đạo Đảng ủy Khối dân vận T.Ư và lãnh đạo T.Ư Đoàn.

Trong 5 năm qua (2000 - 2005), Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn đã bám sát và nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội XIX đề ra. Những kết quả này được thể hiện trên nhiều mặt công tác thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; giáo dục chính trị - tư tưởng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức lao động... Đặc biệt, các phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Thanh niên lập nghiệp", "Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ sống đẹp", "Thắp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20"... của Đoàn ngày càng được khẳng định và phát huy hiệu quả rõ nét... Trong nhiệm kỳ mới 2005 - 2010, Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn đã thống nhất một số phương hướng công tác trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên. Các phong trào thi đua yêu nước sẽ được đẩy mạnh nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo đổi mới của toàn Đảng bộ. Chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ mới là phấn đấu đạt 100% đảng viên tu dưỡng rèn luyện, không vi phạm pháp luật và những điều đảng viên không được làm; 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; ít nhất 98% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; phấn đấu kết nạp ít nhất 150 đảng viên mới...

M.Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.