Pháp-Thổ căng thẳng về lịch sử thảm sát người Armenia

18/12/2011 08:41 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17.12 chỉ trích Pháp gay gắt về dự luật “cấm phủ nhận vụ thảm sát hàng loạt người Armenia hồi Thế chiến thứ nhất là diệt chủng”, hãng AP đưa tin.

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17.12 chỉ trích Pháp gay gắt về dự luật “cấm phủ nhận vụ thảm sát hàng loạt người Armenia hồi Thế chiến thứ nhất là diệt chủng”, hãng AP đưa tin.

Ông Erdogan tuyên bố Quốc hội Pháp nên điều tra “lịch sử bẩn thỉu” của mình và khẳng định Pháp phải chịu trách nhiệm về hàng ngàn cái chết ở Algeria và Rwanda.

 
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc dùng từ “diệt chủng” để mô tả việc người Thổ dưới thời đế chế Ottoman giết người Armenia khi đế chế của họ sụp đổ cách đây hơn 90 năm.

Vào ngày 22.12, Hạ viện Pháp sẽ thảo luận một dự luật đặt việc phủ nhận vụ diệt chủng người Armenia ngang bằng với việc phủ nhận hành động thảm sát người Do thái.

Theo dự luật do một thành viên trong đảng của Tổng thống Nicolas Sarkozy đề xuất, bất kỳ ai ở Pháp công khai phủ nhận vụ việc trên là diệt chủng sẽ phải đối mặt với bản án 1 năm tù và phải nộp phạt 45.000 euro.

Ông Erdogan đã cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” đối với quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Pháp nếu dự luật được thông qua.

Một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo khả năng rút đại sứ nước này tại Pháp về nước.

Khang Huy

>> Sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ
>> Mafia Armenia ở Mỹ
>> Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia tái lập quan hệ
>> Đằng sau cái chết của một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ
>> Căng thẳng quan hệ Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.