TP.HCM: Phá âm mưu dùng bom tống tiền tại siêu thị Coop Mart

23/12/2005 14:36 GMT+7

Đêm 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phạm Duy Cường (sinh năm 1987, trú tại phường 4, quận 3 TPHCM) và Nguyễn Ngọc Phượng (sinh năm 1983 trú tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) về hành vi viết thư đe dọa đặt bom để tống tiền ban giám đốc siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh (quận 1 TP.HCM).

Đầu tháng 12, cặp vợ chồng Cường, Phượng nảy sinh ý định đặt chất nổ ở siêu thị này rồi viết thư gửi ban giám đốc đe dọa để tống tiền. Cường đi mua thuốc súng tại tiệm bán súng săn H.A trên đường Cống Quỳnh, quận 1, sau đó mang về nhà bỏ vào 1 chiếc hộp sắt, dùng dây điện tự chế thành bom.

Sau khi đã có chất nổ, Cường 2 lần viết thư gửi đến siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh đe dọa sẽ kích nổ bom nếu ban giám đốc không đáp ứng yêu cầu của mình.

Ngày 17/12, tiếp nhận tin báo của ban giám đốc siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh, các lực lượng nghiệp vụ, trinh sát Công an TP.HCM đã tiến hành thu giữ chất nổ mà Cường, Phương đặt trong hộp đèn tại siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh.

Trong khi đó, một nhóm điều tra viên giàu kinh nghiệm của Công an TP.HCM tập trung điều tra “chủ nhân” của quả bom tự chế và những bức thư tống tiền sặc mùi “xã hội đen”. Kết quả, đêm hôm qua (22/12), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Cường, Phượng.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng này, công an thu giữ tang vật mà chúng sử dụng chế tạo bom. Tại cơ quan điều tra Cường và Phượng đã khai nhận hành vi viết thư đe dọa đặt bom để tống tiền ban giám đốc siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh.

Nguyễn Vinh/báo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.