Một Việt kiều quậy phá, đòi tự tử trong khách sạn

11/09/2007 17:13 GMT+7

(TNO) Lúc 17g ngày 10.9, cô Phạm Thanh Th.(sinh 1970, quốc tịch Na Uy) đến khách sạn Hoàng Phượng (P.Bến Thành, Q.1) tìm bạn là Lê Thanh M. (sinh 1969, quốc tịch Na uy, lưu trú khách sạn trên). Khi nhân viên khách sạn báo anh M. đã trả phòng về nước, Th. không tin và ngồi chờ.

Đến 18g30, Th. đi vào nhà bếp khách sạn lấy dao kê vào ngực dọa tự sát và bắt đầu đập phá đồ đạc (làm hỏng 1 kính thang máy và mạch điện bên trong, 2 ghế sơn mài, 2 bình sứ trang trí, 1 máy tổng đài điện thoại, 1 máy Fax, 1 máy đọc thẻ thanh toán Eximbank, 1 ĐTDĐ).

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã đến vận động, khuyên can, đưa Th.đi cấp cứu và  lập hồ sơ  vụ việc, tiếp tục điều tra làm rõ .

Minh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.