Con tem giá... 890.000 USD

04/07/2013 16:43 GMT+7

(TNO) Một trong những con tem hiếm nhất của Trung Quốc đã được bán với giá 6,9 triệu HKD (khoảng 890.000 USD) trong cuộc đấu giá tại Hồng Kông.

(TNO) Một trong những con tem hiếm nhất của Trung Quốc đã được bán với giá 6,9 triệu HKD (khoảng 890.000 USD) trong cuộc đấu giá tại Hồng Kông.

Một trong 32 con tem thời Thanh vào năm 1897 thuộc dạng hiếm nhất Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của những người tham gia cuộc đấu giá do nhà Interasia Auctions tổ chức vào ngày 3.7.

Con tem màu đỏ tươi, biểu tượng của may mắn và vận tốt, được xếp vào loại hiếm vì nó mang dòng chữ “Dịch vụ Thư tín Triều Thanh, 1 đồng”.

Con tem giá… 890.000 USD
Con tem giá kỷ lục - Ảnh: AFP

Sau khi được in có 32 bản, quan chức thời đó đánh giá rằng dòng chữ quá nhỏ, nên không tiếp tục in mà chuyển sang phiên bản chữ to hơn.

Con tem trên nằm trong đợt bán đấu giá kéo dài 3 ngày, và tổng cộng phía tổ chức đã thu về 71,9 triệu HKD khi bán tem Trung Quốc, Hồng Kông và các nước châu Á.

AFP dẫn lời Giám đốc Jeffrey Schneider của nhà bán đấu giá cho hay, trong văn hóa Trung Quốc, những con tem hiếm được xem là biểu tượng văn hóa và là bảo vật, giống như một dạng nghệ thuật.

Phi Yến

>> Con tem có giá cực khủng
>> Những con tem quý hiếm nhất thế giới
>> Con tem 24 xu giá 825.000 USD
>> 4 con tem giá hơn 2,9 triệu USD
>> Đấu giá tranh vẽ Madonna khỏa thân
>> Đấu giá "đồ nghề" trừ ma cà rồng ở Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.