Ráp xe hơi, xe máy cũ thành...máy bay

23/10/2007 10:52 GMT+7

Chưa kịp tốt nghiệp đại học, Mubarak Abdullahi (sống tại Kano, Nigeria) đã ráp được máy bay trực thăng, có điều động cơ của nó từng thuộc về một chiếc xe hơi Honda Civic, ghế ngồi được tháo ra từ một chiếc Toyota, các bộ phận khác thì được thu nhặt từ những chiếc xe gắn máy phế liệu hay từ xác một chiếc Boeing 747 bị rơi ở Kano cách đây vài năm.

 Sau 8 tháng mày mò, chiếc trực thăng của Abdullahi cuối cùng đã cất cánh nhưngAbdullahi chỉ dám cho nó bay ở độ cao chừng hơn 2 mét và bay một đoạn ngắn. Anh chàng sinh viên 24 tuổi này nảy ra ý định làm máy bay trực thăng sau khi xem phim hành động. Cách vận hành ư? Rất đơn giản: tải từ trên mạng xuống!

Đoan Nhật (Theo APF)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.