Mất trật tự trước cổng trung tâm văn hóa

10/10/2007 23:22 GMT+7

Trước Trung tâm Văn hóa Q.6 (đường Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP.HCM), các xe bán dừa tươi, trái cây ướp lạnh, nước sâm, hàng rong... thường xuyên tụ tập và lấn ra giữa đường (ảnh), gây cản trở giao thông.

Nhiều vụ va quẹt đã xảy ra do những người điều khiển xe cứ vô tư đậu giữa đường để giải khát. Vì lâu lâu mới được "nhắc nhở" một lần nên hằng ngày các xe bán hàng rong này vẫn chọn cổng trung tâm làm nơi "họp mặt". ( Mai Chi)

* Dân khổ vì quyết định không được thực hiện triệt để

Người dân thuộc tổ dân phố 24, đường Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP Đà Lạt bức xúc phán ảnh: Vào năm 2001, gia đình bà Đinh Thị Sáu (ngụ tại 8/17 Nguyễn Văn Trỗi) tiến hành xây dựng bờ kè và móng nhà (nhưng chưa xin phép), đã lấp luôn đường mương thoát nước của hộ dân bên dưới. Do đó nước thải sinh hoạt, nước mưa đã tràn vào các nhà phía dưới, tràn ngập cả lối đi chung gây hư hỏng đường hẻm. Xung quanh vụ việc này, UBND thành phố Đà Lạt có quyết định số 1666/QĐ-UB ngày 21.11.2002, buộc người xây dựng trái phép tháo dỡ công trình và giao cho UBND phường 1 tổ chức giám sát, thế nhưng đã gần 5 năm trôi qua, bờ kè vẫn còn nguyên, còn người dân quanh đó phải gánh chịu thiệt hại. ( L.V)

* Ổ gà nguy hiểm

Đây là ổ gà tự phát đã từ lâu, nằm trên cầu Cánh Tiên đoạn Km 985+20 QL1A thuộc địa phận xã Tam An, H.Phú Ninh (Quảng Nam), đoạn đường có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, nên có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là vào ban đêm. Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, đề nghị cơ quan quản lý sớm có biện pháp khắc phục. (Võ Văn Chỉnh)

Phản hồi

* Ổ gà đã được sửa chữa

Báo Thanh Niên ngày 5.10.2007 có phản ánh: Tại Km 1942 tuyến quốc lộ 1A thuộc khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An có 4 ổ gà nối liền trên mặt lộ, bên trong nước ngập chạy dài gần 10m. Hai đêm cuối tháng 9.2007 đã có gần 10 trường hợp người điều khiển mô tô sụp ổ gà té xuống đường gây thương tích nặng. Ngay sau khi báo đưa tin, đơn vị quản lý cầu đường đã tiến hành khảo sát, đổ nhựa nóng làm mặt đường bằng phẳng, bên trong lề phụ được nạo vét thành rãnh cho nước thoát ra đồng ruộng. ( Lâm Vũ)

Hộp thư Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng: (tại TP.HCM): Một hộ tại hẻm 453 Lê Văn Sỹ (P.12, Q.3) không chấp hành việc mở rộng hẻm; Tiệm làm cửa sắt trên đường Gò Dầu (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) gây ồn ào suốt ngày; Vỉa hè trên đường Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) bị chiếm dụng để làm bãi giữ xe 2 bánh; Hẻm 20 Bình Chiểu (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) hỏng nặng; Rác thải đổ tràn lan trên đường Cù Lao (P.2, Q.Phú Nhuận) mất mỹ quan; Cống thoát nước trên đường Chu Văn An (P.12, Q.Bình Thạnh) bị nghẹt; Ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên trên quốc lộ 13 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) do họp chợ tự phát; Trụ điện chắn giữa hẻm 59 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1). 

Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.