Hoãn phiên tòa vì Đào Tiến Dũng xuất trình giấy vay nợ 9 tỉ đồng

13/10/2007 01:15 GMT+7

Sáng 12.10, phiên tòa xét xử bị cáo Đào Tiến Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)- Bộ Xây dựng đã phải hoãn lại lần thứ 5 vì xuất hiện tình tiết mới.

Đào Tiến Dũng đã xuất trình trước tòa giấy Dũng vay nợ 9 tỉ đồng của ông Lê Thanh Thản, Giám đốc Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên. Dũng khai vay số tiền này để mua 4 căn biệt thự tại Khu đô thị mới Mỹ Đình, chứ đây không phải là số tiền chênh lệch mà Dũng được hưởng từ hợp đồng chuyển nhượng 6.000 m2 đất của HUD cho ông Thản như kết luận điều tra và cáo trạng xác định.

Với tình tiết này, vụ án có sự thay đổi khá bất ngờ, cần phải tiếp tục làm rõ. Ngoài ra, tòa quyết định trả hồ sơ, điều tra lại vụ án nói trên là để cơ quan giám định hình sự có văn bản chính thức xác định chữ ký và nội dung trong giấy biên nhận 3,56 tỉ đồng giữa Đào Tiến Dũng và Bùi Thị Sâm có đúng sự thật không.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.