Kêu gọi tiết kiệm kiểu Úc!

23/10/2006 22:04 GMT+7

Người Úc nên ngưng hát và mơ mộng khi tắm vòi sen để tiết kiệm nước và tránh phung phí điện làm nóng nước. Đó là lời khuyên vừa được Energy Australia (EA), một trong những nhà cung cấp điện năng lớn nhất xứ chuột túi, đưa ra.

EA đã tiến hành một cuộc nghiên cứu cho thấy bình quân người Úc tắm vòi sen trong 7 phút. Trong thời gian đó, họ đánh răng, chơi đồ chơi, hát, mơ mộng và... đánh răng. "Đó là những hoạt động mà mọi người có thể cân nhắc xem cần phải làm dưới vòi sen hay có thể làm trên bồn rửa mặt", người phát ngôn của EA A.O'Brien nói. O'Brien cho biết mỗi gia đình Úc có thể tiết kiệm 100 AUD (khoảng 76 USD) tiền điện mỗi năm nếu rút ngắn thời gian tắm vòi sen. EA hiện đã gửi nửa triệu thiết bị tính giờ đến các gia đình ở thành phố Sydney và khu vực lân cận để nhắc nhở họ tiết kiệm điện. Úc đang phải đương đầu với nạn hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm qua và Sydney được báo chí "điểm mặt" là nơi phung phí nhiều nước nhất ở Úc. (ABC, BBC)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.