Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự các sự kiện lớn của khu vực và thế giới

04/12/2009 16:25 GMT+7

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự lễ khai mạc SEA Games 25 tại Lào và Hội nghị thế giới về biến đổi khí hậu tại Đan Mạch.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Bouson Bouphavanh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 25 tổ chức tại Thủ đô Viên-chăn, Lào vào tối ngày 9/12/2009.

SEA Games 25 diễn ra từ ngày 9- 18/12, quy tụ 4.200 vận động viên của 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thi đấu ở 25 môn thể thao với 379 bộ huy chương. 2009 là năm kỷ niệm 50 năm thành lập SEA Games.

Với việc cử 434 vận động viên thuộc 32 đội tuyển, Thể thao Việt Nam sẽ tham dự hầu hết các môn thi đấu của SEA Games 25.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, từ 16-18/12/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc thảo luận cấp cao của Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP15) và Hội nghị lần thứ 5 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP5) (gọi chung là Hội nghị thế giới về Biến đổi Khí hậu) tại thành phố Copenhagen, Vương quốc Đan Mạch.

Trong cuộc họp qua truyền hình (video conference) tối 2/12 vừa qua với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rassmussen, Thủ tướng Australia Kevin Rudd, Tổng thống Mexico Felipe Calderon, Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi, Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia nhằm thảo luận về các sáng kiến chuẩn bị cho Hội nghị COP 15 và CMP5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trước đó, Tiếp Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen chiều 30/11 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với nước chủ nhà Đan Mạch đóng góp vào thành công của Hội nghị COP15 và CMP5.

* Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm làm việc Liên bang Nga ngày 15/12/2009.

Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, duy trì cơ chế tiếp xúc chính trị cấp cao thường xuyên giữa Lãnh đạo hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.