Khám phá cá heo gọi nhau bằng tên riêng

24/07/2013 18:50 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện được thêm nhiều chứng cứ cho thấy cá heo gọi nhau bằng tên riêng.

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện được thêm nhiều chứng cứ cho thấy cá heo gọi nhau bằng tên riêng.

BBC hôm 23.7 đưa tin một nhóm nghiên cứu tại Trường đại học Andrews (Scotland) đã phát hiện ra rằng loài sinh vật có vú sống dưới biển này dùng tiếng kêu đặc trưng để nhận diện nhau.

Họ khám phá ra rằng cá heo kêu đáp lại khi nghe đồng loại nhại tiếng kêu của mình.


Các nhà khoa học vừa phát hiện ra cá heo có khả năng phân loại nhau bằng những tiếng kêu đặc trưng, giống như cách con người dùng tên - Ảnh: Reuters

“Cá heo sống trong môi trường ngoài khơi, không hề có bất kỳ cột mốc nào để định vị và cần phải sống thành từng đàn. Môi trường sống này đòi hỏi chúng phải có một phương thức liên lạc vô cùng hiệu quả”, tiến sĩ Vincent Janik, thuộc Khoa Nghiên cứu động vật hữu nhũ sống dưới biển của Đại học Andrews, nhận định.

Trước đây, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng cá heo có những tiếng kêu riêng biệt, giống như cách con người dùng tên.

Các nghiên cứu trước đó cũng phát hiện ra rằng những tiếng kêu đặc trưng này xuất hiện thường xuyên, và cá heo trong cùng một đàn có khả năng học và bắt chước những tiếng kêu đặc trưng của từng thành viên khác.

Nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận việc cá heo đáp lại khi nghe đồng loại gọi “tên” mình. 

Được biết, các nhà nghiên cứu của Trường đại học Andrews đã thu âm lại tiếng kêu đặc trưng cho “tên” của từng thành viên trong một đàn cá heo mũi chai hoang dã.

Sau đó họ cho phát lại những tiếng kêu này thông qua những chiếc loa có khả năng hoạt động dưới nước.

“Chúng tôi cho phát những tiếng kêu đặc trưng của các thành viên trong đàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng phát những tiếng kêu đặc trưng từ các đàn khác”, tiến sĩ Janik kể lại.

Nhóm nghiên cứu sau đó phát hiện ra rằng từng cá thể trong bầy chỉ đáp lại khi nghe tiếng kêu đặc trưng của chúng.

Vì thế, nhóm nghiên cứu đi đến kết luận rằng cá heo có hành vi giống con người, đó là chúng đáp lại khi nghe thấy tiếng kêu “tên” mình.

Tiến sĩ Janik cho rằng cá heo có môi trường sống rất rộng lớn, và kỹ năng "gọi tên" này sẽ giúp các thành viên trong một bầy gắn kết với nhau.

Ông cũng nhận định rằng việc nắm bắt được sự hình thành và phát triển của cách thức gọi tên này trong những nhóm động vật khác nhau sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu cách thức con người phát triển kỹ năng giao tiếp.

Hoàng Uy

>> Cá heo bất ngờ xuất hiện tại lễ hội cầu ngư
>> An Giang: Nuôi cá heo nước ngọt lãi cao
>> Phát hiện mới về hiện tượng cá heo mắc cạn
>> Hải quân Mỹ chưa cho cá heo... nghỉ hưu
>> Bí ẩn của cá heo
>> Cá heo khan hiếm
>> Ukraine huấn luyện cá heo chiến đấu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.