Tàu cao tốc “đuối sức” với hàng không giá rẻ

10/07/2013 19:05 GMT+7

(TNO) Ba hãng hàng không giá rẻ mới thành lập của Nhật đang cạnh tranh khốc liệt để giành khách, trong bối cảnh các hãng tàu cao tốc đang phải giảm giá để bảo vệ thị phần.

Tập đoàn đường sắt West Japan (Nhật Bản) trong tháng 7 đã bắt đầu hạ giá vé cho tuyến đường đi từ thành phố Osaka, miền trung Nhật Bản, đến thành phố Kagoshima, phía nam nước này.

Giá vé sẽ giảm 34% sau ba tháng, xuống còn 140 USD.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn giá vé thấp nhất của hãng hàng không giá rẻ Peach Aviation, chỉ vỏn vẹn có 39,6 USD cho tuyến đường tương tự.

Cả ba hãng hàng không, Peach, Jestar Japan và AirAsia Japan, mới tham gia thị trường hàng không nội địa Nhật hồi năm 2012.

Hoàng Uy

>> Cú tát" tàu cao tốc
>> Tàu cao tốc nằm đường vì cúp điện
>> Nghịch lý tàu cao tốc Trung Quốc
>> Đột tử trên tàu cao tốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.