Một giám đốc bị đe dọa bằng vòng hoa tang

17/11/2010 00:36 GMT+7

Công an Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm qua cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Đình Hảo (SN 1988, ở thị trấn Hưng Hà, Thái Bình) và Đặng Văn Hào (SN 1988, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên) là nhân viên đang làm việc tại quán karaoke Queen (121 Phùng Hưng) để làm rõ về hành vi đe dọa tính mạng người khác.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của ông Cao Quang Hiệp (ở nhà số 6 Nguyễn Quang Bích, Q.Hoàn Kiếm) là Giám đốc Công ty CP Khách sạn du lịch Phùng Hưng về việc bị hai thanh niên đi trên một xe máy, mang một vòng hoa tang lễ có in dòng chữ “Vô cùng thương tiếc anh Hiệp”, đặt ở trước cửa nhà riêng của ông, với hàm ý đe dọa. Điều tra sơ bộ, cơ quan công an xác định, quán karaoke Queen vốn được thuê lại của Công ty CP khách sạn du lịch Phùng Hưng và phát sinh tranh chấp sau khi hết hợp đồng.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.