Khởi động Trại hè “10 năm tiếng gọi cội nguồn”

12/07/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.7, 200 thanh thiếu niên kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ, khởi động Trại hè Việt Nam 2013 với chủ đề “10 năm tiếng gọi cội nguồn”.

(TNO) Sáng nay 12.7, 200 thanh thiếu niên kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ, khởi động Trại hè Việt Nam 2013 với chủ đề “10 năm tiếng gọi cội nguồn”.

Chương trình được tổ chức bởi Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, kéo dài từ hôm nay cho đến hết ngày 30.7.

200 kiều bào ưu tú đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia hành trình xuyên Việt “10 năm tiếng gọi cội nguồn” 2013 - 1
200 thanh thiếu niên kiều bào sẽ tham gia hành trình xuyên Việt với chủ đề “10 năm tiếng gọi cội nguồn”

Chương trình sẽ diễn ra ở các địa phương trên cả 3 miền đất nước.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật 14.7, tại quảng trường 26-3, TP.Hà Giang. Cà Mau sẽ là nơi diễn ra lễ bế mạc trại hè.

Trong khoảng 20 ngày diễn ra trại hè, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa suốt dọc chiều dài đất nước. 

Chương trình trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào được tổ chức lần đầu tiên năm 2003, đến nay đã tròn 10 tuổi.

Những kiều bào ưu tú dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng sáng nay tại khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ - d
Các bạn trẻ dâng hương tại khu di tích Đền Hùng

Tin, ảnh: Thúy Hằng

>> Trại hè Chắp cánh ước mơ
>> Trại hè thử thách
>> Trại hè “Biển, đảo quê hương”
>> Trại hè quân đội
>> Trại hè thiếu nhi quốc tế "Vòng tay bè bạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.