Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

08/10/2005 00:16 GMT+7

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: vào hồi 19h ngày 7/10, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng khoảng 50km về phía đông, sức gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Dự báo ATNĐ di chuyển theo hướng tây - tây nam và sẽ suy yếu dần.

Ngoài ra, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nên các tỉnh miền Bắc trời trở mát. Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ cao trên các sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Ngoài ra cũng đang có một áp thấp khác hoạt động ở giữa Philippines, dự báo sẽ vào biển Đông trong vài ngày tới.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.