Hai người tự tử hụt bị rối loạn tâm thần

29/06/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Chiều 29.6, Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng xác định hai thanh niên định nhảy cầu Rồng tự tử bị rối loạn tâm thần.

>> Một tuần, cứu 2 người nhảy cầu Rồng tự tử
>> Cô gái leo trụ điện có biểu hiện rối loạn tâm thần

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, chỉ trong một tuần Công an P.Bình Hiên đã cứu hai thanh niên định tự tử trên cầu Rồng và đưa vào Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng để thăm khám.

Nam thanh niên định nhảy khỏi lan can phía nam cầu Rồng tối 27.6 là Nguyễn Phan Hồng Hà (16 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Hiện gia đình đã bảo lãnh vì có nguyện vọng điều trị Hà tại nhà.

Còn cô gái định nhảy xuống sông Hàn tự tử từ lan can phía nam cầu Rồng tối 23.6 tự nhận tên là Bảo Vy, 19 tuổi, không có cha mẹ ruột và trú đường Hùng Vương, TP.Huế với cha mẹ nuôi là Nguyễn Đình Lâm và Nguyễn Thị Lam.

Vy còn nói đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Hà Nội thì trốn vào Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng hiện vẫn chưa xác định được người thân của Vy nên đang cho cô điều trị nội trú với chứng tâm thần phân liệt.

Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng đề nghị ai là thân nhân của Vy thì liên hệ với bệnh viện để có hướng điều trị tích cực.

Nguyễn Tú

>> Giải cứu cô gái bị người yêu cũ bắt giữ
>> Cứu cô gái ngồi đỉnh trụ điện định tự tử
>> Kịp thời cứu một cô gái nghi tự tử
>> 10 ngày, 3 vụ nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng
>> Nhảy cầu tự tử vì giận vợ sắp cưới
>> Kẹt xe cầu sông Hàn vì người nhảy cầu tự tử
>> Ba người cứu một phụ nữ nhảy cầu tự tử
>> Chàng trai đôi mươi nhảy cầu tự tử
>> Tìm thấy thi thể cô gái tự tử trên sông Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.