Đà Nẵng: Phá nhiều vụ mua bán và sử dụng ma túy

14/10/2008 23:26 GMT+7

Liên tục trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC17), Công an Đà Nẵng trong cùng một chuyên án đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy tổng hợp tại những quán cà phê, bar, vũ trường...

Vào 22 giờ ngày 13.10, tại quán cà phê BoBo (Hải Hồ, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), lực lượng của PC17 đã bắt quả tang 2 đối tượng đang tìm cách bán cho con nghiện 6 viên ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm trên, PC17 đã phát hiện và bắt giữ tại vũ trường No1 Bùi Công Lúa (37 tuổi, trú tổ 34, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) thu giữ trong người 4 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác các đối tượng, vào 1 giờ 30 ngày 14.10, PC17 tiếp tục bắt giữ tại vũ trường Cammel 4 người khác, thu giữ 40 viên ma túy tổng hợp.

Vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng 14.10, trên đường tuần tra, Công an quận Thanh Khê phát hiện 2 người đi xe 43X4-8478 có nhiều dấu hiệu khả nghi, yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng hai người này liền vù xe, bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát 113 được huy động truy đuổi và bắt giữ được Thái Bá Phước (sinh năm 1981, trú tại phường Xuân Hà) và Trần Thanh Châu (sinh năm 1980, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê). Trong người hai tên này có 14 viên ma túy tổng hợp màu vàng và 2 gói bột heroin, bọn chúng đang trên đường cung cấp ma túy cho những tay chơi. Một mẻ lưới được giăng ra, và đến khoảng 4 giờ sáng 14.10, Cảnh sát 113 đã bắt thêm 7 tên khác đang mua bán, sử dụng ma túy trong đường dây này.

Cũng nằm trong chuyên án dài ngày của PC17, trước đó, ngày 30.9, tại trước Bệnh viện Đà Nẵng, lực lượng của PC17 đã bắt giữ một người đang bán heroin cho 3 con nghiện, thu giữ trong người 5 tép heroin. Ngày 6.10, PC17 bắt tiếp 2 người đang tàng trữ trong người 20 viên ma túy tổng hợp...

Diệu Hiền - Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.