Nhạc sĩ Trần Quang Hải nói chuyện về âm nhạc

02/11/2009 17:42 GMT+7

(TNO) Nhân dịp từ Pháp về thăm quê hương, tối 9.11, nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Trần Quang Hải (con trai GS.TS Trần Văn Khê) sẽ có buổi nói chuyện về thành quả nghiên cứu âm nhạc của anh hơn 40 năm qua tại Pháp.

Tại buổi nói chuyện sẽ diễn ra ở nhà của GS Trần Văn Khê (32 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhạc sĩ Trần Quang Hải sẽ biểu diễn hát đồng song thanh (cùng một lúc hát hai giọng ở hai cao độ khác nhau), đàn môi và muỗng. Phu nhân của anh - danh ca Bạch Yến cũng sẽ tham gia biểu diễn với anh trong dịp này.

Sinh ngày 13.5.1944, Trần Quang Hải là con trai trưởng của GS Trần Văn Khê với bà Nguyễn Thị Sương. Anh kết hôn với ca sĩ Bạch Yến năm 1978.

Ngoài nghiên cứu và phát triển cách hát đồng song thanh, nhạc sĩ Trần Quang Hải còn là người sáng tạo ra chiếc "đàn môi Trần Quang Hải", dựa theo hình thù cây đàn môi của người Mông.

Duy Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.