Bộ trưởng Quốc phòng Israel bác tin tấn công Iran

08/11/2011 16:54 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak vào hôm nay, 8.11, đã bác bỏ những tin đồn về việc Israel có ý định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nói rằng nước này chưa quyết định lao vào bất kỳ một chiến dịch quân sự nào.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak vào hôm nay, 8.11, đã bác bỏ những tin đồn về việc Israel có ý định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nói rằng nước này chưa quyết định lao vào bất kỳ một chiến dịch quân sự nào.

>> Israel tăng sức ép lên Iran
>> Nga cảnh báo về cuộc tấn công Iran
>> IAEA: Iran trước ngưỡng cửa khả năng hạt nhân

“Chiến tranh không phải là một cuộc dã ngoại. Chúng tôi muốn một cuộc dã ngoại. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến”, ông Barak nói với đài truyền thanh Israel trước thời điểm một báo báo về hoạt động hạt nhân của Iran được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố.

Ông Barak cũng bác bỏ những đồn đoán của truyền thông Israel rằng ông cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định chọn con đường chiến tranh.

Tuy nhiên, ông Barak nói Israel đã phải chuẩn bị cho “những tình thế khó chịu” và rốt cuộc phải chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh của chính mình. Mọi lựa chọn để kìm hãm tham vọng hạt nhân của Iran vẫn còn để ngỏ, theo ông Barak.

Bản báo cáo của IAEA được đồn đoán rộng rãi rằng sẽ củng cố những nghi ngờ về việc Iran tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân bất chấp tuyên bố chương trình làm giàu uranium chỉ nhằm mục đích sản xuất điện của Iran.

“Tôi đánh giá đó sẽ là một báo cáo hoàn toàn gay gắt… điều này không làm Israel bất ngờ, chúng tôi đã đối phó với vấn đề này trong nhiều năm trời”, ông Barak nói.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.