TP Hồ Chí Minh: Cấm nuôi gia cầm trên toàn thành phố

27/10/2005 00:32 GMT+7

Ngày 26.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã mời 185 hộ chăn nuôi gia cầm đến để phổ biến chủ trương của thành phố đối phó với đại dịch cúm gia cầm đang bùng phát trên toàn cầu.

Theo cảnh báo của các cơ quan y tế thế giới, nếu đại dịch cúm xảy ra trên người, dự báo số người nhiễm bệnh ở TP.HCM sẽ khoảng 1,6 triệu người và số tử vong có thể lên đến 80.000-160.000 người. Chính vì vậy, để chủ động đối phó, thành phố ban hành lệnh cấm nuôi gia cầm trên toàn thành phố, hạn chót để các hộ chăn nuôi xuất chuồng và tiêu thụ sản phẩm là giữa tháng 11.2005. Sau thời điểm này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc sát trùng chuồng trại, tạo một "vành đai trắng" để bảo vệ an toàn cho người trước dịch cúm.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.