Tajikistan phóng thích 2 phi công Nga, Estonia

23/11/2011 09:47 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Tajikistan đã phóng thích hai phi công bị cầm tù trong một nỗ lực nhằm xoa dịu quan hệ đang căng thẳng giữa quốc gia Trung Á với Nga, theo hãng tin AP.

(TNO) Một tòa án ở Tajikistan đã phóng thích hai phi công bị cầm tù trong một nỗ lực nhằm xoa dịu quan hệ đang căng thẳng giữa quốc gia Trung Á với Nga, theo hãng tin AP.

>> Nga trục xuất 297 người Tajikistan

Các công tố viên ngày 22.11 đã đề nghị tòa án giảm án cho phi công Nga Vladimir Sadovnichy và đồng nghiệp Alexei Rudenko (người Estonia gốc Nga) về tội xâm nhập trái phép không phận Tajikistan và buôn lậu linh kiện máy bay.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, Nga coi việc kết án hai phi công trên là “có động cơ chính trị” và đã quyết định trục xuất hàng trăm lao động Tajikistan. Nền kinh tế Tajikistan phụ thuộc nhiều vào nguồn kiều hối từ đội ngũ công nhân và lao động Tajikistan làm việc tại Nga.

Sadovnichy và Rudenko đã bị cầm tù 6 tháng kể từ khi bị bắt vào tháng 3. Tòa án đã giảm án cho họ từ 8 năm rưỡi tù xuống còn 2 năm rưỡi, nhưng những người này sẽ được phóng thích trong đợt ân xá vào ngày 1.12 tới.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.